Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tiếp tục giảm

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 17/03/2023 15:03 GMT+7

VTV.vn - Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tiếp tục giảm trong tuần qua cho thấy thị trường lao động nước này vẫn còn hoạt động khá mạnh

Bất chấp các nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm hạ nhiệt nền kinh tế và giảm lạm phát, thị trường lao động Mỹ vẫn tiếp tục vững mạnh là nhận định của hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ trong tuần này.

Tờ Bưu điện Washington dẫn số liệu của Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 11/3 giảm 20.000 đơn, từ 212.000 đơn xuống còn 192.000 đơn.

Trong tuần kết thúc vào ngày 4/3, số người tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là 1,68 triệu, giảm 29.000 người so với tuần trước đó và gần bằng mức trước đại dịch.

Số liệu việc làm Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ, tài chính và bất động sản sa thải nhân viên một lượng lớn nhân viên. Vậy điều gì khiến thị trường lao động nước này chưa hạ nhiệt?

Tờ Tạp chí phố Wall lý giải số lao động mới bị sa thải chưa làm gia tăng đáng kể số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bởi những lao động này có thể nhanh chóng tìm được việc làm mới hoặc không nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do các gói trợ cấp nghỉ việc khổng lồ.

Số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Trong tháng trước, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm 311.000 việc làm mới. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

Thêm vào đó, số lượng lao động bị sa thải cũng tương đối nhỏ so với khoảng 160 triệu người Mỹ đã có việc làm tính đến tháng 2/2023. Nhu cầu tuyển dụng tại một số lĩnh vực như nhà hàng và bán lẻ vẫn ở mức cao.

Trong tháng trước, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm 311.000 việc làm mới. Trước đó, trong tháng 1 đã có tổng cộng 10,8 triệu vị trí việc làm mới cần người làm việc, một mức cao lịch sử.

Tuy nhiên báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cũng đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy tình trạng căng thẳng của thị trường lao động nước này có thể đang được giảm bớt.

Tờ Thời báo New York dẫn số liệu báo cáo này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện đã tăng từ 3,4% trong tháng 1, mức thấp nhất kể từ năm 1969, lên 3,6%.

Việc có thêm 400.000 người đi tìm việc làm đã giúp nâng tỷ lệ người tham gia vào lực lượng lao động. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động, từ 25 - 54, tham gia vào lực lượng lao động đã tăng lên mức 83,1%, vượt trên mức trước đại dịch.

Trong tháng 2, lương chỉ tăng trung bình 0,2% so với tháng 1, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 2/2022 và số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cũng giảm nhẹ.

Mặc dù vậy, báo chí Mỹ nhận định các dấu hiệu này vẫn là chưa đủ và vì vậy tiếp tục đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ trước thời điểm quyết định điều chỉnh lãi suất cơ bản vào ngày 22/3 tới đây.

Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen” Thị trường lao động Mỹ bị “phủ mây đen”

VTV.vn - Những số liệu mới được công bố cho thấy thị trường lao động nước tại Mỹ vẫn chưa giảm nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước