Số việc làm cắt giảm tại Mỹ tăng hơn 230% trong năm 2020

PV (Tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 06:06 GMT+7

Người dân xếp hàng bên ngoài trung tâm việc làm ở Fort Smith (Arkansas, Mỹ) để làm thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, số việc làm Mỹ cắt giảm tăng 231% so với cùng kỳ năm 2019 giữa bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế nước này.

Đây là số liệu vừa được công ty việc làm Challenger, Gray & Christmas công bố ngày 3/9.

Theo Challenger, Gray & Christmas, mặc dù tốc độ sa thải nhân viên tại Mỹ chậm lại, song số việc làm bị cắt giảm tại nước này trong tháng 8/2020 đã tăng vượt số việc làm bị cắt giảm cao kỷ lục trước đó của cả năm 2001. Các nhà tuyển dụng Mỹ thông báo cắt giảm gần 2 triệu việc làm trong năm nay và COVID-19 là lý do cho hơn một nửa số việc làm bị cắt giảm này.

Phó Chủ tịch cấp cao của Challenger, Gray & Christmas Andrew Challenger cho biết, lĩnh vực dẫn đầu về số việc làm bị cắt giảm tại Mỹ trong tháng trước là vận tải giữa bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm, sự can thiệp của chính quyền liên bang.

Số việc làm cắt giảm tại Mỹ tăng hơn 230% trong năm 2020 - Ảnh 1.

Thị trường lao động Mỹ vẫn đang phải đối mặt với tuần thứ 20 liên tiếp có số người xin trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục. (Ảnh: National Review).

Báo chí Mỹ nhận định thị trường lao động Mỹ mới chỉ tạm thời giảm nhiệt và nguy cơ gia tăng trở lại vẫn còn rất cao. Theo một bài viết trên tờ Thời báo New York, dịch COVID-19 kéo dài đang khiến lượng lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ lâm vào tình cảnh kiệt quệ và buộc phải đóng cửa vĩnh viễn. Điều này sẽ càng đặt thêm gánh nặng lên thị trường lao động Mỹ vốn vẫn còn đang rất mong manh.

Số liệu mới nhất từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy lĩnh vực vận tải Mỹ cắt giảm 131.571 việc làm trong năm nay, tăng gần 500% so với mức trong năm 2019. Số liệu này chưa bao gồm việc hãng hàng không Mỹ United Airlines ngày 2/9 thông báo cắt giảm thêm 16.000 việc làm trong tháng 10/2020.

Bộ Lao động Mỹ ngày 3/9 công bố số liệu đã điều chỉnh theo mùa cho thấy nước này nhận 881.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần kết thúc vào ngày 29/8, tích cực hơn dự báo trước đó. Tổng cộng có 29,2 triệu người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 25/8.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp thành phố New York, cho tới thời điểm đại dịch lắng xuống, có thể 1/3 trong tổng số 240.000 doanh nghiệp nhỏ ở TP New York sẽ không mở cửa trở lại, khiến khoảng 520.000 người mất việc làm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm bất chấp số liệu thất nghiệp ảm đạm Chứng khoán Mỹ tăng điểm bất chấp số liệu thất nghiệp ảm đạm

VTV.vn - Trong phiên giao dịch đêm qua (20/8), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, trong đó trụ đỡ đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước