Sớm cân bằng thương mại Việt Nam - Hàn Quốc

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/10/2019 18:15 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kun-hyung Ahn. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị UB Liên chính phủ đề xuất các giải pháp đột phá để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, sớm cân bằng thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Sáng 24/10, tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kun-hyung Ahn sang tham dự kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp lần này là dịp để rà soát các kết quả đạt được trong thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao đồng thời đề nghị hai bên sớm tổng hợp các nội dung thỏa thuận để trình cấp có thẩm quyền ký trong thời gian tới.

Ông Kun Huyng Ahn cho biết phiên họp Ủy ban Liên chính phủ đã diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời cho rằng với đà phát triển như hiện nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc với 100 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu.

Cơ hội xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào Hàn Quốc Cơ hội xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào Hàn Quốc

VTV.vn - Nhằm giúp DN Việt có cơ hội xuất khẩu hàng hóa vào Hàn Quốc, ngày 29/8, Bộ NN&PTNT đã tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản Việt Nam - Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước