Starbucks đóng cửa hơn 8.000 cửa hàng ở Mỹ để chấn chỉnh nhân viên

Trường Sơn (Phóng viên Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 30/05/2018 19:34 GMT+7

VTV.vn- Vì hành động đối xử với khách hàng có tính phân biệt chủng tộc của một nhân viên, chiều 29/5, Starbucks ở Mỹ đã đóng cửa toàn bộ hơn 8.000 cửa hàng để chấn chỉnh nhân viên.

Quyết định này ước tính khiến Starbucks mất tới 20 triệu USD chỉ trong vài tiếng đóng cửa. Tuy nhiên, bài toán xử lý khủng hoảng của hãng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Khoảng 1.750 nhân viên Starbucks trên toàn nước Mỹ tập trung trong những cửa hàng đóng kín cửa để đọc tài liệu, xem video, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về chủ đề chống phân biệt chủng tộc, chống định kiến trong gần một buổi chiều.

Buổi đóng cửa của Starbucks xuất phát từ hồi tháng 4, một cửa hàng của hãng này tại thành phố Philadelphia đã gọi cảnh sát tới bắt giữ 2 người đàn ông da đen, lý do là 2 người này vào cửa hàng không mua đồ nhưng lại đòi dùng nhà vệ sinh của Starbucks. Một làn sóng biểu tình, phản đối và tẩy chay Starbucks đã nổ ra sau đó, quy kết hãng có hành vi phân biệt chủng tộc qua sự việc nói trên. Chủ tịch Starbucks đã phải lên tiếng xin lỗi và cam kết thực hiện buổi đào tạo cho nhân viên về chống kỳ thị phân biệt chủng tộc.

Starbucks thay đổi chính sách sử dụng nhà vệ sinh Starbucks thay đổi chính sách sử dụng nhà vệ sinh

VTV.vn - Sau rắc rối về việc 2 người đàn ông da màu bị nhân viên Starbucks đối xử không đúng mực khi muốn sử dụng nhà vệ sinh mà không mua đồ, Starbucks đã thay đổi chính sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước