Sức tiêu thụ hoa quả nhập khẩu tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/01/2019 15:37 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, hoa quả nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều. Cùng với đó, sức tiêu thụ các loại trái cây nhập khẩu ngày càng lấn át trái cây nội địa.

Tại các siêu thị Big C, Vinmart, hoa quả nhập khẩu được bày bán tràn ngập như: táo, lê, cherry, nho, xoài, dưa... Điều đáng nói, trái cây nhập ngoại cũng có giá cả rất đa dạng, có loại chưa tới 100.000 đồng/kg, nhưng cũng có loại giá tới cả triệu đồng.

Lựa chọn hoa quả nhập khẩu là xu hướng của phần lớn người tiêu dùng khi mua sắm trong các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi.

Theo các nhân viên bán hàng, mỗi ngày hoa quả nhập khẩu có lượng tiêu thụ gấp đôi so với các hoa quả nội địa.

Thống kê của Bộ NN&PTNT cho thấy, trong năm 2018, kim ngạch mặt hàng rau quả nhập khẩu tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2017, đạt hơn 1,7 tỷ USD. Điều đáng chú ý, trong các tháng gần đây sản phẩm hoa quả từ thị trường chủ lực Thái Lan có xu hướng giảm, trong khi đó, hoa quả từ các thị trường như: Chile tăng 98%, Mỹ tăng 90% và Hàn Quốc tăng 83%.

Hiện nay, tại các siêu thị và cửa hàng, hoa quả nhập khẩu luôn được trưng bày ở các vị trí bắt mắt. Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng tăng cao của thu nhập, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các loại trái cây này sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Mã vạch dán trên hoa quả nhập khẩu cho biết thông tin gì? Mã vạch dán trên hoa quả nhập khẩu cho biết thông tin gì?

VTV.vn - Qua mã số, mã vạch trên hoa quả, người tiêu dùng có thể xác định được thông tin chủ sở hữu mã số, mã vạch đó, nhưng chưa chắc xác định được nguồn gốc của hoa quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước