Tác động tồi tệ của COVID-19 lên ngành du lịch toàn cầu

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 15/07/2021 16:39 GMT+7

VTV.vn - Do việc hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có ngành du lịch thiệt hại nặng nhất trong năm 2020.

GDP ngành du lịch của khu vực châu Á-Thái Bình Dương giảm 53,7%, số việc làm giảm 18,4% so với năm 2019.

Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ), tác động của đại dịch COVID-19 đối với du lịch có thể tiêu tốn đến 4 nghìn tỷ USD của nền kinh tế toàn cầu.

Tác động tồi tệ của COVID-19 lên ngành du lịch toàn cầu - Ảnh 1.

Dẫn số liệu của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, cho biết việc lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh đã gây ra những tác động to lớn, cả trực tiếp và gián tiếp tới kinh tế toàn cầu. UNCTAD cho biết, những tổn thất của năm 2021 có thể tồi tệ hơn so với dự báo trước đây.

Dự kiến, du lịch sẽ phục hồi nhanh hơn ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Pháp, Đức, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, lượng khách du lịch quốc tế sẽ không trở lại mức trước đại dịch cho đến năm 2023 hoặc muộn hơn, do các rào cản như hạn chế đi lại, công cuộc ngăn chặn virus chậm, niềm tin của khách du lịch thấp và môi trường kinh tế kém.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước