Việt Nam nằm trong khu vực thiệt hại nhất của du lịch toàn cầu

Theo VOV-Thứ năm, ngày 08/07/2021 06:45 GMT+7

VTV.vn - Từng là nơi tăng trưởng nhanh nhất của du lịch thế giới năm 2019, đại dịch COVID-19 khiến châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực thiệt hại nhất trong năm 2020.

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), đóng góp của ngành du lịch cho GDP toàn cầu năm 2020 đã sụt giảm 49,1%. Khoảng 62 triệu việc làm trong lĩnh vực này đã biến mất.

Báo cáo chỉ ra rằng, vào năm 2019, châu Á – Thái Bình Dương từng là khu vực có ngành du lịch phát triển nhanh nhất thế giới, với tăng trưởng 7,4%. Tuy nhiên năm 2020, do các hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, châu Á – Thái Bình Dương trở thành khu vực có ngành du lịch thiệt hại nặng nhất, với sụt giảm 53,7% đóng góp cho GDP; doanh thu từ du lịch quốc tế giảm 74,4%; số việc làm trong lĩnh vực du lịch giảm 18,4%, tương đương với 34,1 triệu việc làm đã bị mất.

Tuy nhiên, thiệt hại của ngành du lịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được bù đắp phần nào nhờ hoạt động nội địa. Doanh thu du lịch nội địa giảm 48,1%, tuy nhiên tỷ trọng của thành tố này tăng từ 74% năm 2019 lên 85% tại các nước châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2020. Theo WTTC, trong khi chi tiêu du lịch nội địa giảm 45% trên toàn thế giới, thì tại một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương con số này ở mức dưới 31% như Thái Lan (giảm 28%), Việt Nam (giảm 28,2%), Nhật Bản (giảm 30,3%), New Zealand (giảm 30,4%), Ấn Độ (giảm 30,7%)…

Các quốc gia nêu trên đã thúc đẩy hoạt động du lịch nội địa, thông qua các sáng kiến và hỗ trợ để người dân đi du lịch trong nước. Ví dụ Thái Lan đã công bố các gói kích cầu, trong đó khách nội địa được giảm giá khoảng 40% dịch vụ du lịch. Các nhân viên y tế Thái Lan được trợ cấp 2.000 Baht (khoảng 65 USD) cho các tour du lịch… Tại Việt Nam, ngành du lịch vẫn phục vụ khoảng 56 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2020, với các chương trình kích cầu như "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" và "Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn".

Phó Chủ tịch WTTC Virginia Messina cho rằng, các chính phủ trên toàn thế giới nên đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine, điều này có thể giảm bớt các hạn chế đi lại trong ngành du lịch, qua đó giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế trong nước và trên thế giới. "Dữ liệu cho thấy sự tàn khốc mà đại dịch Covid-19 đã gây ra cho ngành du lịch toàn cầu, khiến các nền kinh tế bị vùi dập, hàng triệu người mất việc làm và rất nhiều người tiếp tục lo sợ về tương lai của họ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước