Tài sản của Elon Musk “bốc hơi” 50 tỷ USD trong 2 ngày

Anh Đặng-Thứ tư, ngày 10/11/2021 13:48 GMT+7

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Tỷ phú Elon Musk đã mất hơn 50 tỷ USD, sau khi cổ phiếu Tesla giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Đây là mức giảm sâu nhất trong 2 ngày của chỉ số tỷ phú do Bloomberg tính toán, đồng thời cũng là mức giảm mạnh nhất trong 1 ngày sau khi tài sản của tỷ phú Jeff Bezos giảm đến 36 tỷ USD sau khi ông ly hôn bà MacKenzie Scott vào năm 2019.

Đà giảm của cổ phiếu Tesla diễn ra kể từ khi tỷ phú Elon Musk tham khảo ý kiến của những người theo dõi ông trên Twitter về việc có nên bán đi 10% cổ phần hay không và thông tin em trai ông là Kimbal Musk bán hàng trăm triệu USD cổ phiếu hãng này.

Chốt phiên giao dịch hôm qua (9/11), cổ phiếu Tesla giảm tiếp 11,99%, sau khi giảm 5% trong phiên đầu tuần (8/11). Đây là mức giảm lớn nhất trong năm của cổ phiếu này.

Việc tài sản sụt giảm khiến Elon Musk mất lợi thế so với Jeff Bezos trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Tháng 1/2021, ông Musk đã lần đầu vượt qua tỷ phú sáng lập Amazon. Chênh lệch tài sản giữa 2 tỷ phú này hiện lên đến mức khoảng 143 tỷ USD, con số này còn lớn hơn cả tài sản của người giàu thứ 4 thế giới - ông Bill Gates.

Chỉ sau 2 ngày, một số nhà đầu tư lớn khác của Tesla cũng chứng kiến tài sản hao hụt nhanh. Trong phiên bán tháo hôm qua, bà Cathie Wood của Quỹ ARK Investment Management đã mất hơn 750 triệu USD. Tỷ phú Larry Ellison - Người sáng lập Oracle, cổ đông cá nhân lớn thứ 2 của Tesla, cũng mất 2,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, tính chung đầu năm nay, tài sản của Musk vẫn tăng 70% nhờ cổ phiếu Tesla lên giá, nhờ vào việc Tesla công bố tăng trưởng lợi nhuận tích cực và số xe giao lớn, cũng như SpaceX được định giá cao.

Hiện vốn hóa thị trường của Tesla vẫn hơn 1.000 tỷ USD. Họ đạt mốc này vào tháng trước, nhờ báo cáo tài chính quý III vượt kỳ vọng và hãng cho thuê xe Hertz Global Holdings đặt hàng 100.000 xe Tesla.

Elon Musk nhờ dân mạng định đoạt 21 tỷ USD cổ phiếu Tesla Elon Musk nhờ dân mạng định đoạt 21 tỷ USD cổ phiếu Tesla

VTV.vn - Mới đây, tỷ phú Elon Musk khiến giới đầu tư bất ngờ khi tạo 1 cuộc thăm dò trên Twitter về việc bán 10% số cổ phiếu (có giá trị thị trường khoảng 21 tỷ USD) để đóng thuế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước