Tài sản giới tỷ phú châu Á "bốc hơi" 137 tỷ USD năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bloomberg, năm 2018, tài sản của 128 tỷ phú giàu nhất châu Á đã mất tổng cộng 137 tỷ USD.

Châu Á, cái nôi sản sinh ra tỷ phú nhanh nhất thế giới, lần đầu tiên phải chứng kiến tài sản của giới siêu giàu "bốc hơi" mạnh. 

Căng thẳng thương mại toàn cầu và nỗi lo biến động cổ phiếu là những nguyên nhân chính khiến tài sản của các tỷ phú châu Á biến động mạnh. Các tỷ phú thuộc lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc bị ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến là của Ấn Độ và Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Bloomberg dự báo, bước sang năm 2019, tài sản của nhóm siêu giàu châu Á sẽ không tụt hạng đáng kể khi các mảng công nghệ, tiêu dùng và dược phẩm thu hút được thêm vốn đầu tư và hỗ trợ của chính phủ.

Số người siêu giàu ở Trung Quốc giảm mạnh Số người siêu giàu ở Trung Quốc giảm mạnh

VTV.vn - Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc từ đầu năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của những người giàu nhất nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước