Tăng cường chống thất thu thuế thương mại điện tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/08/2024 21:43 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng trốn thuế qua hoạt động thương mại điện tử vẫn hết sức nhức nhối khiến ngành thuế phải áp dụng nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế có hiệu quả.

Bán hàng online hay còn gọi là thương mại điện tử đang phát triển rất mạnh và lấn át phương thức bán hàng truyền thống. Đặc biệt có những phiên livestream bán hàng có doanh thu tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng trốn thuế qua hoạt động này vẫn hết sức nhức nhối khiến ngành thuế phải áp dụng nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế có hiệu quả.

Chị Dương có cửa hàng kinh doanh truyền thống, nhưng doanh thu chính lại đến từ hoạt động livestream bán hàng. Cứ ngỡ việc làm của mình sẽ được giấu kín nhưng cơ quan thuế đã nắm bắt được và liên hệ để động viên chị kê khai, đóng thuế.

"Tôi có đóng thuế khoán ở cửa hàng, khi kinh doanh online cũng chỉ biết cần phải đóng thuế, tuy nhiên không rõ ràng về hình thức đóng thuế lắm. Sau khi được cán bộ thuế liên hệ để hướng dẫn kê khai đóng thuế thì chúng tôi có ý thức hơn về việc đóng thuế khi kinh doanh online", chị Nguyễn Thùy Dương - hộ kinh doanh thương mại điện tử tại TP Bắc Ninh chia sẻ.

Số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hay căn cước công dân, mã số thuế… Chỉ cần có 1 trong những thông tin này từ người kinh doanh thương mại điện tử là cơ quan thuế có thể phân tích, phối hợp với các ban ngành để có thể định danh được người bán và có chế tài xử lý phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Nếu chỉ nắm bắt được số điện thoại thì chúng tôi sẽ phối hợp với các nhà mạng để xác định định danh chủ sở hữu thuê bao đó, để chúng tôi đấu tranh để yêu cầu đăng ký kê khai nộp thuế".

"Nếu hành vi phạm của người nộp thuế ở mức độ khai sai thì sẽ xử lý khai sai và phạt chậm nộp. Nếu người nộp thuế cố tình gian lận mà trốn thuế thì sẽ bị xử phạt về thuế từ 1 đến 3 lần. Trường hợp người nộp thuế trốn thuế đến mức độ vi phạm pháp luật về hình sự thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật", bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết.

Tuy nhiên hiện tại, cơ quan thuế đang tập trung ưu tiên hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tự giác kê khai và nộp thuế theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước