Tăng hiệu quả truy xuất nguồn gốc cho hàng hóa xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 12:56 GMT+7

VTV.vn - Hàng hóa được dán tem truy xuất sẽ được Hải quan hai nước công nhận, vì thế sẽ giảm bớt thời gian nằm chờ tại các trạm kiểm định chất lượng ở các cửa khẩu.

Sau khi Trung Quốc siết chặt những thông tin về dán nhãn truy xuất, nhiều nông sản của Việt Nam đã gặp khó khi xuất khẩu sang nước này. Để gỡ nút thắt, Trung tâm mã số - mã vạch Quốc gia Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn chứng nhận và giám định Quốc gia Trung Quốc để thừa nhận kết quả truy xuất nguồn gốc hàng hóa của hai bên.

Hàng hóa được dán tem truy xuất sẽ được Hải quan hai nước công nhận, vì thế sẽ giảm bớt thời gian nằm chờ tại các trạm kiểm định chất lượng ở các cửa khẩu. Thay vì phải mất từ 3 - 4 tiếng chờ đợi, các xe hàng sẽ chỉ còn mất vài phút.

Mặc dù vậy, đại diện đơn vị truy xuất nguồn gốc của Trung Quốc cho biết, hàng hóa của Việt Nam cần phân biệt rõ nguồn gốc ở các vùng trồng khác nhau. Bởi với 9 loại nông sản được nhập khẩu chính ngạch, Việt Nam mới phân ra khoảng 900 mã vùng. Trong khi nhiều quốc gia quy định cứ 10 - 15 ha cần có 1 mã vùng trồng để đảm bảo không lẫn lộn về chất lượng nông sản giữa 2 xã.

Theo kế hoạch, vào tháng 12 tới, đoàn chuyên gia của Trung Quốc sẽ sang Việt Nam để tới từng vùng trồng khảo sát, kết hợp với Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia Việt Nam để hướng dẫn các hộ nuôi trồng thực hiện đúng quy định thông tin về truy xuất. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước