Tăng năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 12:31 GMT+7

VTV.vn - Đổi mới sáng tạo được coi là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng năng suất một cách toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu thông kê, năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với các nhóm quốc gia phân chia theo thu nhập. Năng suất lao động của Việt Nam bằng hơn 50% nhóm nước thu nhập trung bình thấp và bằng 18,3% nhóm các nước thu nhập trung bình cao. 

Tổ chức năng suất châu Á (APO) đang hỗ trợ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam xây dựng năng lực đào tạo, đánh giá và chứng nhận chuyên gia năng suất để tiến tới xây dựng Tổ chức Chứng nhận chuyên gia năng suất. Khi hoàn thành, Việt Nam sẽ là một trong 2 nền kinh tế thành viên (cùng với Malaysia) được APO chỉ định là Tổ chức Chứng nhận chuyên gia năng suất của APO.

Vào năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Tổ chức năng suất châu Á. Một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp Việt Nam đón nhận những công nghệ mới từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, mở rộng phạm vi ứng dụng đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hài hòa các tiêu chuẩn…

Làm thế nào để năng suất lao động Việt Nam theo kịp các nước trong khu vực? Làm thế nào để năng suất lao động Việt Nam theo kịp các nước trong khu vực?

VTV.vn - Năng suất lao động phổ thông Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực. Trong giai đoạn 2011-2018, năng suất lao động Việt Nam chỉ tăng bình quân 4.88%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước