Tăng tốc đưa gói hỗ trợ tài khóa vào thực tiễn

Tài Phan-Thứ sáu, ngày 08/04/2022 12:11 GMT+7

VTV.vn - Gói chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội có tổng trị giá 194.000 tỷ đồng đã và đang từng bước được triển khai.

Vừa qua, lãnh đạo các cơ quan thuế, hải quan, quản lý giá đã tham dự buổi đối thoại để phần nào tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Giảm VAT từ 10% xuống 8% là một trong những hỗ trợ được triển khai sớm nhất, nhưng thực tế vẫn ghi nhận nhiều thắc mắc từ doanh nghiệp.

"Có những hợp đồng thanh toán nhưng nộp VAT vào 2022 có giảm không? Nộp trước nhưng quyết toán sau có được áp dụng không?", ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nói.

Tăng tốc đưa gói hỗ trợ tài khóa vào thực tiễn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Chúng tôi khẳng định áp dụng với tất cả hóa đơn từ 1/2 - 31/12/2022, sau đó lại trở lại mức thuế suất 10%. Trong Nghị định 15, chúng tôi đưa ra các phụ lục, nếu doanh nghiệp, mặt hàng nào rơi vào phụ lục đó thì sẽ không được áp dụng giảm 10%", ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết.

Liên quan đến xăng dầu tăng giá, đại diện Cục Quản lý giá khẳng định, việc tăng giá vẫn nằm trong kịch bản đã dự tính.

"Mức tăng giá xăng dầu thế giới trong kỳ vừa qua trung bình từ 39 - 50%, tùy loại. Trong nước, giá chỉ tăng từ 20 - 42%. Nếu không có diễn biến đột biến khác, thì công tác kiểm soát giá cả và lạm phát sẽ đạt được mục tiêu dưới 4%", ông Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, nhận định.

Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định giãn hoãn thuế, phí để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp trước khi báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành ngay trong tháng này. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh tính cấp bách của chính sách, để kịp thời tạo sức lan tỏa trong năm nay và năm sau.

"Có vướng mắc thì đề nghị phản ánh kịp thời, phản ánh riêng lẻ hoặc thông qua, tốt nhất là thông qua hiệp hội các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, gửi văn bản tới lãnh đạo bộ, bộ trưởng. Chúng tôi sẽ chỉ đạo và tôi cũng chủ trương mỗi tháng sẽ giao ban trực tuyến một lần với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của bộ", Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Dự kiến tổng số tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn sẽ vào khoảng 132.000 - 137.000 tỷ đồng.

Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng: Quyết liệt triển khai, thúc đẩy tăng trưởng Gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng: Quyết liệt triển khai, thúc đẩy tăng trưởng

VTV.vn - Gần 1/3 trong gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sẽ dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng, từ giao thông, y tế, nông nghiệp, chuyển đổi số…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước