Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Trần Hiền, Đức Chung-Thứ hai, ngày 27/07/2020 11:55 GMT+7

VTV.vn - Gắn trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan đơn vị và kịp thời xử lý những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra lúc này.

Mới đây, tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phải phấn đấu giải ngân hết 100% vốn đầu tư công kế hoạch của năm nay và các năm trước chuyển sang. Việc này đồng nghĩa, 6 tháng cuối năm, các Bộ ngành, địa phương sẽ phải giải ngân hơn 65% số vốn còn lại.

Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Mục tiêu đặt ra là phải nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang. (Ảnh VGP)

Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ GTVT đang là đại diện chủ đầu tư của 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đầu tư công, đến nay đã giải ngân được 2/3 vốn cho giải phóng mặt bằng. Thay vì phó mặc và chờ đợi vào địa phương, chính chủ đầu tư cũng phải xắn tay vào việc, cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sớm giải ngân cho dự án. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư công có hiệu lực từ đầu năm nay cũng tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các khâu phân bổ và thanh toán.

Tăng trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 2.

6 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã giải ngân được gần 13.400 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã giải ngân được gần 13.400 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 34% kế hoạch vốn của cả năm. Đại diện Bộ GTVT cho biết, dự kiến hết tháng 7 này, tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 41%. Vì là ngành có lượng vốn ngân sách đưa vào lưu thông qua các dự án lớn nhất cả nước, do đó áp lực lớn đòi hỏi phải tìm các giải pháp mạnh tay, trong đó không tránh khỏi việc cắt và chuyển vốn giữa các đơn vị.

Ngoài cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cũng là dự án có số vốn đầu tư công lớn cần giải ngân trong năm nay. Không dừng ở việc chỉ đạo, đôn đốc tại các cuộc họp, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp có mặt tại công trường và giao nhiệm vụ cho địa phương cùng các bộ ngành phải ưu tiên giải phóng ngay hơn 1.800 ha vào đầu quý IV năm nay cùng số vốn 18.000 tỷ đồng cho mặt bằng của toàn dự án.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công - “Căn bệnh trầm kha” của nền kinh tế Chậm giải ngân vốn đầu tư công - “Căn bệnh trầm kha” của nền kinh tế

VTV.vn - Dư luận đang rất quan tâm đến câu chuyện chậm trễ trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Hệ lụy chậm giải ngân vốn đầu tư công để lại rất nhiều hậu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước