Tăng trưởng tín dụng năm 2018 thấp nhất trong 4 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/12/2018 10:01 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Cuối tuần qua, NHNN tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, đối tác song phương, đa phương và các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, một số kết quả dự kiến trong điều hành chính sách tiền tệ năm nay đã được đề cập.

Vẫn còn nửa cuối tháng 12, song Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng cho biết tăng trưởng tín dụng năm nay được kiểm soát chặt chẽ dưới 16%, ưu tiên tập trung vào các ngành sản xuất, chế biến chế tạo.

Với tốc độ trên, dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2018 sẽ thấp hơn đáng kể so với chỉ tiêu định hướng đưa ra đầu năm vào khoảng 17%. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 năm qua, kể từ khi tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 14,16% vào năm 2014.

Một số ngân hàng đã được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Một số ngân hàng đã được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

VTV.vn - Thị trường tiếp tục ghi nhận một số ngân hàng thương mại được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay, thay vì cố định ở các mức thấp được giao từ đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước