Tăng trưởng xanh – Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2050

Khánh Linh-Thứ ba, ngày 30/03/2021 06:15 GMT+7

VTV.vn - "Lựa chọn tăng trưởng xanh cũng được coi là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia".

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư tại Hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050 vừa được diễn ra chiều 29/3 tại Hà Nội.

Các tham luận tại diễn đàn đều cho rằng Việt Nam là một quốc gia bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất lớn. Ngoài ra, một thời gian dài chúng ta cũng tăng trưởng theo mô hình tăng trưởng nâu, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của chúng ta có thể cao nhưng khi tính tới tác động của môi trường, kết quả đấy bị giảm đi. Do vậy, đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cho biết: "Tăng trưởng xanh giúp chúng ta tránh khỏi các hệ lụy khi chúng ta tăng trưởng sau này phải quay lại trả giá cho phần ô nhiễm môi trường. Con đường tăng trưởng xanh là con đường tối ưu nhất mà vẫn đảm bảo tạo việc làm, tạo năng suất, vẫn nâng cao được năng lực canh tranh".

Tăng trưởng xanh – Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2050 - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Báo Xây dựng.

Trải qua năm 2020, bên cạnh những khó khăn, dịch COVID-19 cũng là động lực để Việt Nam phát triển tăng trưởng xanh. Đó là góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối đe dọa nghiêm trọng từ các vấn đề môi trường và sức khỏe cũng như tận dụng những thay đổi tích cực từ chính đại dịch.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói: "Việc xây dựng "Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, hướng tới 2050" phù hợp với bối cảnh mới là mục tiêu và ưu tiên cấp thiết giúp Việt Nam đi tắt đón đầu, bắt kịp, tiến cùng, vượt lên, hướng tới khát vọng thịnh vượng kinh tế. Tăng trưởng xanh góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước các cú sốc bên ngoài".

Không chỉ đóng góp các ý kiến và thực tiễn cho chiến lược Quốc gia, tại diễn đàn các tổ chức nước ngoài cũng đã đưa ra các giải pháp để hỗ trợ Việt Nam trong phát triển tăng trưởng xanh.

Ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Cơ quan đại diện thường trú, Ngân hàng phát triển châu Á tại Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam ở hai lĩnh vực, đó là các công trình hạ tầng quy mô lớn như đường cao tốc, các dự án đường sắt nội đô. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính xanh, các sáng kiến khác trong việc phát triển kinh tế xanh tại nước các bạn".

Đại diện Bộ kế hoạch và đầu tư cho biết chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh sẽ được xây dựng gồm các bước như: Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh; Xây dựng bộ tiêu chí chung về tăng trưởng xanh và cơ chế khuyến khích đầu tư cho tăng trưởng xanh... Dự kiến, dự thảo Chiến lược sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm nay.

Việt Nam coi trọng tăng trưởng xanh Việt Nam coi trọng tăng trưởng xanh

VTV.vn - Đổi mới mô hình tăng trưởng, yêu cầu phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường đã được Việt Nam đặt ra một cách nghiêm túc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước