Đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không chỉ là động lực để thu hút đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là tạo đà cho khu vực kinh tế trong nước phát triển, đặc biệt là kinh tế tư nhân.
Kinh tế tư nhân hiện đóng góp khoảng 50% GDP của nền kinh tế, hơn 56% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tạo ra hơn 82% việc làm cho xã hội. Đây cũng là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Chính phủ cũng đang xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân để trình lên Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đó, cuộc tọa đàm về "Giai đoạn bứt phá cho kinh tế tư nhân" đã được tổ chức cuối tuần qua, nhằm ghi nhận những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về vấn đề này.
Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết vẫn có những thủ tục, quy định buộc doanh nghiệp phải thực hiện qua nhiều cấp, kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Nhiều tình huống cụ thể đã được đưa ra tại tọa đàm.
Các doanh nghiệp đề xuất cần có những giải pháp mang tính đột phá, nhấn mạnh tới quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp
Ông Phạm Xuân Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam cho biết: “Làm địa chỉ kinh doanh nhưng số nhà mới do quận cấp, số nhà trên sổ đỏ là số cũ. Đi đăng ký kinh doanh lại đòi hỏi thêm thủ tục là xác nhận số nhà cũ trên sổ đỏ với số nhà mới được tổ dân phố cấp là một. Tôi nghĩ không nhất thiết phải như vậy, bãi bỏ luôn vì số nhà mới hay số cũ vẫn là địa chỉ đó" .
Ông Lại Hoàng Dương - Tổng giám đốc Công ty Máy tính Thánh Gióng chia sẻ: “Trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, chúng tôi phải đạt nhiều chứng chỉ, chứng chỉ này chúng tôi phải mang rất nhiều sản phẩm mẫu đến thử. Để thử dẫn đến việc yêu cầu phá hủy sản phẩm. Một sản phẩm chúng tôi phá hủy từ 30-50 triệu đồng, nếu mỗi tháng chúng tôi có 10 mẫu sản phẩm, doanh nghiệp không chịu được. Vì vậy, chúng ta không có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng như thị trường trong nước".
Để kinh tế tư nhân có thể tạo được sự bứt phá, các doanh nghiệp đề xuất cần có những giải pháp mang tính đột phá, nhấn mạnh tới quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Cách này giúp phát huy sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang tạo ra những thay đổi lớn trong nền kinh tế. Do đó, chính sách cần có những thay đổi bắt kịp phù hợp.
Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu ý kiến: "Rà soát toàn bộ các quy định, chính sách đang tạo ra chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Giảm bớt được các chi phí đó thì tự khắc sẽ nâng cao hiệu quả, vô hình chung đóng góp trực tiếp cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng”.
Ông Phạm Xuân Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam cho biết thêm: "Tôi mong muốn Bộ Tư pháp sẽ là đầu mối để tập hợp lại, rà soát lại tất cả thủ tục hành chính, những vấn đề về thể chế đang băng bó, đang hạn chế sự phát triển của kinh tế tư nhân, làm cho người ta rất khó trong việc tiếp cận nguồn lực và muốn hứng khởi để kinh doanh".
Hiện, khu vực kinh tế tư nhân có khoảng 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp mong muốn Đề án phát triển kinh tế tư nhân sẽ khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch để khai thác được tiềm năng, nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!