Tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân để bứt phá

Minh Hằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 21:18 GMT+7

VTV.vn - Nếu chính quyền các địa phương không chịu cải cách để giải phóng sức sản xuất và huy động được các nguồn lực từ khu vực tư nhân, kinh tế địa phương khó bứt phá.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong năm mới Kỷ Hợi 2019 mà Chính phủ đặt ra cho các bộ, ngành và chính quyền các địa phương đó là phải "bứt phá" trong phát triển. Nhưng "bứt phá" thế nào để mọi lĩnh vực trong năm nay sẽ hơn năm 2018 lại là một việc không hề đơn giản.

Sân bay quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và đường cao tốc nối TP Hạ Long với sân bay Vân Đồn, 3 công trình này đều do một tập đoàn tư nhân đầu tư ở tỉnh Quảng Ninh đã được đưa vào hoạt động từ những ngày cuối cùng của năm 2018 và đầu năm 2019. Ba dự án với tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng hoàn thành sau 2 năm rưỡi. Đây được coi là một hình mẫu về bứt phá trong huy động nguồn lực từ xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Không chỉ thu hút các dự án lớn của các tập đoàn tư nhân, mà với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quảng Ninh cũng tạo điều kiện thuận lợi bằng việc liên tục cải thiện chất lượng các dịch vụ công. Kể từ năm nay, trung tâm hành chính công của tỉnh bắt đầu thay mặt các sở phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Như vậy, thời gian làm các thủ tục kinh doanh và đầu tư tiếp tục được rút ngắn.

Tỉnh, thành nào có lãnh đạo có khát vọng, nhiệt huyết và hành động, địa phương đó luôn cải cách để thu hút đầu tư. Hơn 2 năm qua, một làn sóng xúc tiến, mời gọi đầu tư đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành. Ở nhiều địa phương, các doanh nghiệp đã cam kết đầu từ hàng chục nghìn đến cả trăm nghìn tỷ đồng. Đó mới là cam kết. Còn để các nhà đầu tư chịu bỏ vốn để triển khai ở mỗi dự án cụ thể, đòi hỏi sự sát sao, nhiệt tình hỗ trợ từ lãnh đạo đến các sở và chính quyền các cấp.

Trong 3 năm qua, khi nói "trên nóng dưới lạnh", ai cũng hiểu đó là lãnh đạo Đảng, Chính phủ hay Quốc hội luôn có khát vọng lớn và hành động quyết liệt, còn các địa phương vẫn bình bình, nước chảy bèo trôi. Vì thế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi làm việc với lãnh đạo các địa phương bao giờ cũng thẳng thẳn yêu cầu những người ngồi ở hàng ghế thứ 2, thứ 3 là lãnh đạo các sở và quận, huyện phải "nóng", đồng nghĩa phải hành động để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh.

Do đó, để trên "nóng", dưới cũng "nóng", cùng với giảm bớt tình trạng tham nhũng vặt sẽ là một ưu tiên của Chính phủ trong năm nay. Bởi nếu chính quyền các địa phương không chịu thay đổi để bứt phá sẽ không thể thu hút được đầu tư, không có thêm các doanh nghiệp ra đời. Như thế, các tỉnh, thành đó mãi mãi sẽ không thể thôi dựa vào sự hỗ trợ ngân sách từ Trung ương.

Hiệu quả xã hội hóa văn hóa du lịch với sự tham gia của kinh tế tư nhân Hiệu quả xã hội hóa văn hóa du lịch với sự tham gia của kinh tế tư nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ không ngừng cải thiện thể chế để phát triển kinh tế tư nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sẽ không ngừng cải thiện thể chế để phát triển kinh tế tư nhân Kinh tế tư nhân là thiết yếu cho phát triển cơ sở hạ tầng Kinh tế tư nhân là thiết yếu cho phát triển cơ sở hạ tầng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước