Tây Ban Nha cân nhắc giảm thuế thu hút doanh nghiệp có trụ sở tại London

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/07/2016 07:24 GMT+7

VTV.vn - Tây Ban Nha đang cân nhắc việc miễn giảm thuế - một động thái nhằm thu hút các doanh nghiệp quốc tế và ngân hàng muốn chuyển hoạt động ra khỏi nước Anh hậu Brexit.

Theo đó, cơ chế ưu đãi thuế sẽ dành cho việc mua bán đất đai và áp dụng với lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản, nhằm mục tiêu cạnh tranh sức hút với các trung tâm tài chính lớn khác trong khu vực như Frankfurt và Paris.

Nước này cũng sẽ cạnh tranh để trở thành nơi đặt trụ sở của các ngân hàng và Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA), vốn được đặt tại Anh.

Trong một diễn biến khác, thị trưởng Trung tâm tài chính London cũng đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ Anh cần nhanh chóng xây dựng các điều khoản thương mại mới với EU, nhằm duy trì nguồn vốn đổ về quốc gia này. Đồng thời giúp London giữ vững vị trí trung tâm tài chính của châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước