Thái Lan áp thuế nước giải khát có đường

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 14:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo kế hoạch, nước giải khát chứa hàm lượng đường quá tiêu chuẩn của WHO là 6 gr/100 ml sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt gấp đôi và sẽ tăng trong vòng 6 năm.

Chính phủ Thái Lan đã thông qua một khoản thuế tiêu thụ mới đối với các loại nước giải khát có đường, đồng thời cho phép giảm thuế đối với mặt hàng nước trái cây.

Đây là lần đầu tiên Thái Lan áp dụng đánh thuế các loại nước giải khát dựa theo hàm lượng đường.

Giới chức Thái Lan cho biết chính sách áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt này sẽ cho phép các nhà sản xuất điều chỉnh sản phẩm của mình.

Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì Anh đánh thuế nước giải khát có lượng đường cao nhằm giảm béo phì Nước ngọt sẽ bị đánh thuế Nước ngọt sẽ bị đánh thuế Trung Quốc: Đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị đánh thuế 95 Trung Quốc: Đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị đánh thuế 95

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước