Thái Lan bác bỏ cáo buộc thao túng tiền tệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/10/2017 17:32 GMT+7

Đồng Baht Thái. (Ảnh: ibtimes.co.uk)

VTV.vn - Thái Lan đã bác bỏ các cáo buộc thao túng tiền tệ để giành lợi thế trong quan hệ thương mại với các nước đối tác.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn - vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này thực hiện chính sách thao túng tiền tệ để giành lợi thế trong quan hệ thương mại với các nước đối tác, đặc biệt là Mỹ.

Bà Apiradi cho biết, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) hiện phải hứng chịu các chỉ trích vì đã không hạn chế đà tăng giá của đồng Baht trong thời gian qua. Nước này cũng đang chịu sức ép từ phía Mỹ và có khả năng bị Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc thực hiện chính sách thao túng tiền tệ trong bối cảnh thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ hiện đã gần 20 tỷ USD.

Một ủy ban do chính quyền của Tổng thống Donald Trump thành lập đang tiến hành điều tra về tình hình thâm hụt thương mại với Thái Lan. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ hiện chiếm tới 70% thu nhập của nền kinh tế Thái Lan và Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này. Đồng Baht đã tăng giá hơn 8% so với đồng USD trong năm nay và cũng là đồng tiền tăng giá mạnh nhất ở châu Á trong năm 2017.

Đồng Baht Thái tăng mạnh nhất trong 5 tháng qua Đồng Baht Thái tăng mạnh nhất trong 5 tháng qua

Đồng Baht tăng lên tới gần 32,5 cho một USD. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng năm tháng qua nhờ vào gói kích thích của Chính phủ Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước