Thái Lan ký hiệp ước về xây dựng đường sắt cao tốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 07:40 GMT+7

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan mới đây đã ký một hiệp ước tư vấn với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA về xây dựng một dự án đường sắt cao tốc tại nước này.

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan mới đây đã ký một hiệp ước tư vấn với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA về xây dựng một dự án đường sắt cao tốc tại nước này.

Theo đó, phía Nhật Bản hỗ trợ Thái Lan để phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho dự án tàu cao tốc dài 673 km từ Bangkok đến Chiang Mai. Đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan cho biết, công nghệ tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản có thể được áp dụng cho dự án đường sắt tại Thái Lan. 

Theo Bộ Giao thông vận tải Thái lan, Nhật Bản đã đề xuất dự án tàu cao tốc với tổng chi phí 276 tỷ USD. Hiện Bộ này sẽ tiếp tục nghiên cứu và đệ trình chi tiết dự án lên Nội các để thông qua trong vòng ba tháng. Dự án đường sắt cao tốc được chia làm hai giai đoạn, Bangkok đến Phitsanulok và Phitsanulok đến Chiang Mai. Đoạn đường đầu tiên dài 418 km.

Canada khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên tới Bắc Cực Canada khánh thành tuyến cao tốc đầu tiên tới Bắc Cực

VTV.vn - Ngày 16/11, tuyến đường cao tốc đầu tiên của Canada kết nối với Bắc Cực đã chính thức đi vào hoạt động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước