Thái Lan thoát thẻ vàng thủy sản của EU

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 09/01/2019 10:05 GMT+7

Ảnh minh họa: EJF

VTV.vn - Tuyên bố gỡ bỏ thẻ vàng với thủy sản Thái Lan được đưa ra sau cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Thái Lan Chatchai Sarikulya và Cao ủy Ngư nghiệp của EU chiều 8/1.

Cao ủy Ngư nghiệp của Liên minh châu Âu, ông Karmenu Vella, họp báo thông báo quyết định của Liên minh châu Âu, đưa Thái Lan ra khỏi danh sách cảnh báo các nước đánh cá bất hợp pháp. Ủy ban châu Âu công nhận Thái Lan đã hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng, có các cải cách pháp lý, tuân thủ khuyến nghị của Ủy ban châu Âu nhằm chấm dứt tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp.

Tháng 4/2015, Ủy ban châu Âu áp đặt cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Thái Lan, đe dọa chuyển sang thẻ đỏ, đồng nghĩa ngưng nhập khẩu thủy sản Thái Lan, nếu nước này không giải quyết được tình trạng đánh bắt cá không kiểm soát và không cải thiện điều kiện lao động trong lĩnh vực đánh bắt cá.

Chính phủ Thái Lan đã sửa đổi khung pháp lý nghề cá, đẩy mạnh cơ chế kiểm soát các đội tàu đánh cá nhằm chấm dứt hành vi đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

Như vậy, sau gần 4 năm bị hạn chế, Thái Lan nay đã có thể xuất khẩu thủy sản vào thị trường châu Âu một cách bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước