Xuất khẩu nông sản Thái Lan thời 4.0

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/09/2018 19:04 GMT+7

VTV.vn - Các sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan giờ đây đã được tiếp cận với thị trường thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc.

Tất cả nhờ thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa tập đoàn thương mại điện tử Alibaba với chính phủ Thái Lan.

Những cánh đồng nhãn rộng hàng ha, ở thành phố Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan đang được thu hoạch và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một trong những thị thường tiêu thu nhiều nhãn Thái Lan nhất. Mỗi năm thị trường đông dân nhất thế giới này tiêu thụ số lượng nhãn trị giá tới 300 triệu USD.

Việc xuất khẩu trái nhãn của Thái Lan sang Trung Quốc giờ đây thuận tiện hơn rất nhiều so với trước kia, tất cả nhờ Trung tâm kỹ thuật số thông minh do tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc thành lập ở Thái Lan. Alibaba đang đầu tư 320 triệu USD cho trung tâm này để giúp kết nối giữa các nhà sản xuất nông sản Thái Lan với người tiêu dùng quốc tế trong đó có cả Trung Quốc. Cụ thể Alibaba giúp đào tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thái Lan tối đa hóa thị trường trực tuyến và giúp Thái Lan thiết lập một nền tảng thương mại quốc gia.

Tiềm năng nông sản Thái Lan được tiếp cận với thị trường thương mại điện tử ngày càng lớn. Điều này thấy rõ nhất qua một sự kiện do Alibaba tổ chức hồi tháng 4 vừa qua. 80.000 quả sầu riêng đã được tiêu thụ trên sàn thường mại điện tử của tập đoàn Alibaba chỉ trong vòng 1 phút kể từ khi mở bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước