Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc gia tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/09/2019 10:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm, bất chấp những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, mặc dù tổng thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 ghi nhận mức giảm nhẹ, mức thâm hụt với Trung Quốc - mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tăng 9,4% - mức cao nhất kể từ tháng 1/2019 do sự gia tăng nhập khẩu và suy giảm trong xuất khẩu.

Trong bối cảnh các biện pháp thuế quan mới của Washington và Bắc Kinh vừa có hiệu lực, hoạt động thương mại song phương được dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra, thâm hụt thương mại của Mỹ với một đối tác lớn khác là EU cũng tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 7 và được cho có thể làm gia tăng những bất đồng giữa hai bên.

Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico Mỹ áp thuế nhập khẩu mới với thép xây dựng của Trung Quốc, Mexico Sản xuất toàn cầu 'ngấm đòn' từ thương chiến Mỹ - Trung Sản xuất toàn cầu "ngấm đòn" từ thương chiến Mỹ - Trung Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO nhằm mục đích gì? Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO nhằm mục đích gì?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước