Thận trọng nguồn cung bất động sản nửa cuối năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 30/07/2018 16:04 GMT+7

VTV.vn - Nửa đầu năm 2018 ghi nhận sự sụt giảm của thị trường bất động sản tại TP.HCM. Trong bối cảnh này, bức tranh thị trường BĐS cuối năm được vẽ ra khá thận trọng.

Theo Công ty Nghiên cứu Thị trường CBRE Việt Nam, nửa cuối năm nay, nhiều dự án vẫn sẽ tiếp tục được mở bán, nhưng với tình hình thị trường hiện nay, sự sàng lọc chắc chắn sẽ có. Theo đó, những sản phẩm căn hộ đảm bảo được tính năng an toàn, được cấp phép đầy đủ mới vượt qua được tâm lý e ngại của người mua hiện nay.

Còn với những phân khúc khác như nhà phố, biệt thự cao cấp… phải được đầu tư hạ tầng, tiện ích đầy đủ mới thu hút được khách hàng.

Đại diện Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá cao sự chậm lại của thị trường cả về nguồn cung lẫn thanh khoản hiện nay, bởi đây là diễn biến cần thiết để thị trường điều chỉnh lại theo hướng phù hợp với nhu cầu thực của thị trường.

Theo các chuyên gia, nửa cuối năm nay, thị trường sẽ diễn biến thận trọng hơn. Tuy nhiên, với nhu cầu ở thực luôn tăng trưởng 10% mỗi năm, khi thị trường có biến động lại chính là cơ hội cho các nhà đầu tư thông minh hơn.

Bất động sản 6 tháng cuối năm dự báo ổn định Bất động sản 6 tháng cuối năm dự báo ổn định

VTV.vn - Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản dự báo, thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm 2018 ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước