Tháng 4, CPI cả nước tăng 0,14%

Khuất Minh (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 12:23 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của cả nước tiếp tục tăng 0,14% so với tháng 3 và tăng 0,99% so cùng kỳ năm 2014.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm có chỉ số tăng mạnh.Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông với chỉ số tăng 2,47%; nhóm giáo dục có chỉ số hầu như không tăng; ba nhóm có chỉ số giảm gồm: hàng ăn uống dịch vụ, đồ uống thuốc lá và bưu chính viễn thông.

Tổng cục Thông kê cho biết, CPI tháng 4 năm 2015 tăng chủ yếu do giá xăng dầu chịu ảnh hưởng của đợt tăng giá trong tháng 3 năm 2015. Khi giá xăng dầu tiếp tục tăng trở lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức tăng của CPI trong năm nay.

Ngoài ra, việc giá điện tăng lên 7,5% từ ngày 16/3 được dự kiến sẽ tác động trực tiếp vào CPI chung khoảng 0,19%. Giá điện tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến CPI chung cả tháng 4/2015 khoảng 0,07%.

Các chuyên gia cũng đánh giá việc tăng giá điện sẽ còn tác động đến CPI tháng 5 và các tháng tiếp theo năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước