Thanh tra huyện Văn Lâm, Hưng Yên kiểm tra việc bán đất trái thẩm quyền

Tuyết Mai - Gia Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 15:46 GMT+7

VTV.vn - Đoàn kiểm tra của huyện Văn Lâm, Hưng Yên đã vào cuộc kiểm tra vụ việc cán bộ tự ý xẻ đất bán đất trái thẩm quyền.

Ngay sau khi sự việc cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hưng Yên tự ý xẻ đất bán đất trái thẩm quyền gây mất lòng tin trong dân được phản ánh, các cơ quan chức năng của huyện Văn Lâm đã vào cuộc làm rõ .

Mặc dù các trưởng thôn đều bao biện cho hành vi bán đất trái thẩm quyền của mình là để xây đường, xây nhà văn hóa thôn, nhưng với sự phối hợp của người dân, đoàn kiểm tra của huyện Văn Lâm đang phát hiện một số bất thường.

Làm việc với đoàn kiểm tra của huyện Văn Lâm, anh Nguyễn Danh Hiệp ở thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên cho biết vào năm 2010, gia đình anh có mua 84 m đất ao hồ do cán bộ thôn bán với giá 126 triệu đồng tuy nhiên không có giấy tờ biên nhận gì ngoài biên bản cho tồn tại đất lấn chiếm có đầy đủ cán bộ thôn cùng đại diện các cơ quan đoàn thể của thôn ký nhận.

Còn gia đình anh Thái cho biết, lãnh đạo thôn là ông Nguyễn Đức Thụ đã bán 50 m đất hành lang đường liên thôn cho gia đình anh với giá 1,5 triệu đồng/m. Ông Dũng, lúc đó là kế toán thôn, nay mới nhận chức trưởng thôn đã ký nhận 40 triệu triệu đồng tiền đặt và hứa sau khi trả nốt tiền sẽ làm thủ tục xác nhận.

Trước sự chứng kiến của người dân trong thôn, ông Dũng trưởng thôn thừa nhận có thu số tiền trên và sử dụng vào việc xây đường, xây nhà văn hóa. Mặc dù biết, việc bán đất trái thẩm quyền là vi phạm pháp luật.

Việc lãnh đạo thôn Hoàng Nha có kê khai trung thực số tiền đã thu được từ việc bán đất hay không đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Nhưng theo xác minh bước đầu giữa tổ kiểm tra và người dân trong thôn, trong sổ sách thu chi những năm 2010-2016 do cán bộ thôn Hoàng Nha báo cáo với xã, huyện lại không thấy tên của 2 người mua đất ở trên. Thậm chí còn nhiều trường hợp thôn bán đất cũng không được đưa vào sổ sách.

Đại diện UBND huyện Văn Lâm cho biết, đoàn kiểm tra của huyện đang mời những người mua đất lên để đối chất làm rõ. Nếu phát hiện cán bộ thôn để ngoài sổ sách, hoặc bán 2 đồng nhưng khai một đồng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước