Thay đổi để cạnh tranh, thay vì kêu ca!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/11/2017 09:35 GMT+7

VTV.vn - Sức ép cạnh tranh với khối ngoại trong ngành vận chuyển, bán lẻ hay nhiều lĩnh vực khác buộc doanh nghiệp nội thay đổi thay vì kêu ca.

Thông tin trên là bài viết đáng chú ý trên tờ Thời báo kinh doanh

Ngày 20/11, hãng taxi Mai Linh đã ra mắt "xe ôm công nghệ". Siêu thị Coopmart cũng đang triển khai một chương trình giảm giá theo hình thức Ngày thứ Sáu đen tối của Mỹ. "Cần ghi nhận động thái mạnh dạn mở ra dịch vụ mới là xe ôm của doanh nghiệp vận tải nội hơn là tốn thời gian và công sức chỉ để loanh quanh khiêu chiến với taxi công nghệ được du nhập vào Việt Nam" - tờ Thời báo kinh doanh bình luận.

Thay đổi để cạnh tranh, thay vì kêu ca! - Ảnh 1.

Giải pháp các nhà sản xuất Việt Nam đưa ra là phải tạo dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi dựa trên cơ sở đầu tư công nghệ để làm ra những sản phẩm có tính khác biệt. Tận dụng sự ủng hộ của người tiêu dùng dành cho doanh nghiệp nội thì phải bằng hành động, không chỉ là những cuộc vận động.

Tuy nhiên, thêm sản phẩm, dịch vụ hay giảm giá cũng chỉ là một bước đầu tiên để thay đổi năng lực cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh lớn bao trùm chính là giữa mô hình kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ. Cần thay đổi về bản chất chính là mô hình kinh doanh nhưng thay đổi mô hình kinh doanh kiểu mới lại cần có chính sách và pháp luật phù hợp, trong khi hiện tại điều này vẫn còn đi sau.

Tại phiên thảo luận Quốc hội mới đây, đại biểu Vũ Tiến Lộc nêu ý kiến: Luật Cạnh tranh được xem là bản Hiến pháp của nền kinh tế thị trường, vậy mà 12 năm thực thi tác động rất mờ nhạt.

Thay đổi để cạnh tranh, thay vì kêu ca! - Ảnh 2.

Sự thiếu công bằng, ưu tiên bên này hơn bên kia, hoặc có vấn đề cạnh tranh nhưng không áp dụng pháp luật cạnh tranh. Xăng giảm giá, vận tải không giảm hay cơ quan Nhà nước cấm bán cát tỉnh nhà cho tỉnh bạn được nêu ra làm ví dụ, hoặc cạnh tranh có dính đến công nghệ lại gần như loay hoay hoặc bị vô hiệu hóa. Hành lang pháp lý có rào cản hoặc chưa đủ sức bảo vệ đang làm mất động lực thay đổi, giảm sáng tạo?.

Các bảng xếp hạng đem đến tin mừng khi môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng hạng, xếp thứ 68/189 quốc gia. Tuy nhiên, các yếu tố nội hàm như năng lực hay pháp luật cạnh tranh vẫn đi chậm một nhịp. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - ông Phan Đức Hiếu - ví cạnh tranh là "trái tim của nền kinh tế" nhưng để tim đập khỏe mạnh mọi cơ quan trong cơ thể cần được vận hành thông suốt, nhịp nhàng.

Mai Linh sắp ra mắt xe ôm công nghệ, quyết chiến với Uber, Grab Mai Linh sắp ra mắt xe ôm công nghệ, quyết chiến với Uber, Grab

VTV.vn - Để cạnh tranh Uber, Grab, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (20/11) hãng taxi Mai Linh sẽ chính thức khai thác dịch vụ xe ôm công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước