Thế giới đang thừa dầu nhiều nhất trong 17 năm

Minh Hậu – Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/08/2015 17:28 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Thế giới đang thừa lượng dầu nhiều nhất trong vòng 17 năm qua. Đó là thông tin vừa được cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) công bố.

Theo IEA, tồn kho dầu thế giới vẫn không ngừng tăng ngay cả khi nhu cầu tiêu thụ đang ở mức mạnh nhất trong 5 năm và các nguồn cung ngoài OPEC đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Cụ thể, tồn kho dầu sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm 2016 hoặc lâu hơn nếu các lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Iran được dỡ bỏ sau thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và phương Tây đạt được tháng trước.

Theo ước tính của IEA, dư cung dầu toàn cầu sẽ đạt trung bình 1,4 triệu thùng/ngày vào nửa sau của năm nay trước khi giảm về 850.000 thùng/ngày năm 2016. Tính đến hết quý II năm nay, dư cung dầu đang ở 3 triệu thùng/ngày – mức cao nhất trong vòng 17 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước