Thị trường bất động sản ở Anh giao dịch ì ạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/08/2017 23:19 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (nguồn: Getty)

VTV.vn - Halifax cho biết, lãi suất cho vay mua nhà không cao nhưng sự sụt giảm về khả năng tài chính của người dân Anh đã khiến thị trường bất động sản trở nên ì ạch.

Hơn một năm kể từ sau cuộc bỏ phiếu Brexit, giá nhà trung bình tại Anh đã tăng thêm hơn 5.000 Bảng và tiếp tục nhích lên theo từng tháng. Tháng 7 vừa qua đã ghi nhận mức tăng 0,4%, lớn nhất kể từ cuối năm 2016.

Kết quả khảo sát của Halifax cho biết, dù lãi suất cho vay mua nhà không cao nhưng thu nhập thấp và sự sụt giảm về khả năng tài chính của người dân Anh đã khiến thị trường bất động sản trở nên ì ạch. Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn cung dai dẳng đã góp phần đẩy giá thành lên cao và duy trì trong thời gian dài.

Các nhà phân tích kì vọng, từ giờ tới khi khoản cho vay ưu đãi trị giá 115 tỷ Bảng Anh kết thúc vào tháng 2 năm sau sẽ phát huy tác dụng trong việc kích thích sức mua, kéo giảm giá bất động sản và mở ra nhiều cơ hội sở hữu nhà cho người dân Anh.

Anh trang bị máy ATM phun gel theo dõi tội phạm Anh trang bị máy ATM phun gel theo dõi tội phạm Phải trang bị hệ thống bảo mật cho xe hơi thông minh ở Anh Phải trang bị hệ thống bảo mật cho xe hơi thông minh ở Anh Anh muốn chi 40 tỷ EUR để rời EU Anh muốn chi 40 tỷ EUR để rời EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Anh, Brexit

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước