Thị trường bất động sản TP.HCM sụt giảm cung - cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 14:37 GMT+7

VTV.vn - Tính đến hết tháng 10 năm nay, thị trường bất động sản TP.HCM đã có dấu hiệu sụt giảm rõ nét cả về nguồn cung chào bán và số lượng giao dịch.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường trong 10 tháng qua là gần 24.000 căn nhà thuộc 65 dự án, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, giảm mạnh nhất là phân khúc căn hộ giá bình dân, giảm đến gần 70% về lượng căn hộ chào bán ra thị trường.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, sự sụt giảm mạnh của lượng căn hộ bình dân cũng khiến thị trường bất động sản rơi vào trạng thái mất cân đối, phát triển thiếu bền vững khi lượng căn hộ cao cấp đang chiếm ưu thế, hơn 1/3 toàn thị trường và có dấu hiệu thừa cung.

Phân khúc bất động sản cao cấp giao dịch tốt trong quý III/2018 Phân khúc bất động sản cao cấp giao dịch tốt trong quý III/2018

VTV.vn - Báo cáo thị trường giao dịch bất động sản quý III tại Hà Nội của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy lượng giao dịch phân khúc cao cấp khá khả quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước