Thị trường bất động sản Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 16/11/2017 09:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa đưa ra nhận định tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản Việt Nam còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam vẫn chưa có tính đồng bộ, thiếu tính minh bạch và thiếu bền vững nên còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bên cạnh đó, một bộ phận thị trường phát triển tự phát, bị lợi ích nhóm chi phối. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đưa ra tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam.

Điều này thể hiện ở việc triển khai nghị định của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản còn rất chậm. Có tình trạng mất cân đối cung cầu tại nhiều phân khúc của thị trường, dư thừa nguồn cung nhà ở cao cấp nhưng thiếu hụt nhà ở xã hội và giá rẻ. Tuy nhiên, dựa trên các nghiên cứu, thị trường bất động sản trong năm 2018 chưa có dấu hiệu biến động cực đoan lớn.

Khai mạc Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất Khai mạc Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất

VTV.vn - Ngày 15/11, tại Hà Nội, Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất đã chính thức khai mạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước