Thị trường lao động châu Âu “khát” nhân lực

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 14/02/2022 12:07 GMT+7

VTV.vn - Thị trường lao động châu Âu đang trong trạng thái "toàn dụng nhân công", hầu như tất cả mọi người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động đều có việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ trước tới nay đang tạo thuận lợi cho nguồn nhân lực nước ngoài tới châu Âu làm việc.

Theo tờ Le Soir của Bỉ, cơn "khát" nhân lực trong ngành xây dựng đã tới mức ở thời điểm hiện nay và trong nhiều năm tới, các doanh nghiệp xây dựng phải chấp nhận tuyển cả những người không có nghề, chưa biết nghề.

Chú thích bức ảnh đi kèm bài báo là câu nói của ông Chủ tịch Liên đoàn các doanh nghiệp xây dựng rằng tuyển dụng lúc này quan trọng là thái độ, không có nghề sẽ được dạy nghề. Nhân công thiếu hụt tới mức các doanh nghiệp xây dựng tuyển dụng bất cứ ai tới ứng tuyển.

Thị trường lao động châu Âu “khát” nhân lực - Ảnh 1.

Thiếu nhân lực buộc các doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động. (Ảnh minh họa - Ảnh: The New York Times)

Theo ông Chủ tịch Liên đoàn, ngành xây dựng trả lương khá và kèm theo nhiều phúc lợi. Lương trước thuế của công nhân bậc 3 trung bình là 2.988 Euro, khoảng 77 triệu đồng Việt nam, nhưng vẫn chưa đủ cao để thu hút nhân công trong thời gian trước mắt.

Cơ quan Thống kê châu Âu vừa công bố tình hình thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất từ trước tới nay. 7% là con số trung bình của 19 nước sử dụng đồng tiền chung Euro.

Nhìn chung các nước Đông Âu có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn nhiều so với Tây Âu, tại Tây Ban Nha, theo tờ La Razon, vẫn là 13%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Ba Lan chỉ là 2,9% và tại Cộng hòa Czech là 2,1%. Có thể nói hai nước Đông Âu này đang đạt tới trạng thái "toàn dụng nhân công", tất cả những ai trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động và chấp nhận mức lương hiện hành trên thị trường đều có việc làm.

Những ngành trước đây đã khó tìm người, nay vẫn khó như vậy. Dù tăng lương cũng vẫn khó giữ người đang có và không dễ tuyển người mới. Tờ Corriere della Sera ra tại Italy cho biết nước này đang rất thiếu nhân lực trong những nghề liên quan tới khách sạn du lịch, nghề kỹ sư cơ khí hay chuyên viên tin học…

Bài báo viết: "Một lĩnh vực mà cơ hội không bao giờ thiếu, đó là ngành công nghệ". Italy cũng thiếu nhân lực giản đơn, trong ngành xây dựng, như tại Bỉ hay tại các nước châu Âu khác.

Thiếu nhân lực buộc các doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động. Tại Ba Lan, theo tờ Gazeta Wyborcza, lương đã tăng với tốc độ kỷ lục, tính trung bình tăng 11,2% trong năm 2021. Chuyên gia của một ngân hàng Ba Lan nói với tờ báo rằng: "Tiền lương tăng 11,2% là vượt xa kỳ vọng của chúng tôi và của thị trường. Lương đang tăng nhanh hơn nhiều so với lạm phát, thật là tốt cho người tiêu dùng".

Tờ báo Ba Lan viết rằng: "Lương đã tăng nhanh nhất, hơn gấp rưỡi, trong ngành khai mỏ, tiếp đó là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp".

Tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy tại Liên minh châu Âu Tỷ lệ thất nghiệp thấp chưa từng thấy tại Liên minh châu Âu

VTV.vn - Tỷ lệ thất nghiệp trong Liên minh châu Âu đã xuống tới mức thấp nhất kể từ 25 năm trở lại đây nhờ kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước