Thị trường lao động, việc làm tại TP Hồ Chí Minh sôi động trở lại

VTV Digital-Thứ năm, ngày 03/03/2022 11:18 GMT+7

VTV.vn - Cùng với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, việc phục hồi mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh đã tác động tích cực đến thị trường lao động, việc làm tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay những ngày đầu tháng 3, hàng loạt phiên chợ việc làm tại TP Hồ Chí Minh đã được tổ chức để người lao động và doanh nghiệp có cơ hội gặp gỡ. Gần 50 doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Với hơn 5.000 đầu việc thuộc các ngành nghề: cơ khí, dệt may, da giày, xây dựng… cơ hội việc làm nhiều, giúp người lao động có sự lựa chọn phong phú hơn.

Ông Nguyễn Quang Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh cho hay: "Hiện nhu cầu tuyển dụng rất cao. Tại 4 bến xe cửa ngõ đều có các văn phòng tuyển dụng để người lao động khi lên thành phố được tư vấn miễn phí. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh chế hộ lương thưởng hấp dẫn rất nhiều so với trước đây".

Thị trường lao động, việc làm tại TP Hồ Chí Minh sôi động trở lại - Ảnh 1.

Ngay những ngày đầu tháng 3, hàng loạt phiên chợ việc làm tại TP Hồ Chí Minh đã được tổ chức. Ảnh minh hoa - Ảnh: TTXVN.

Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, tình hình lao động, việc làm tại thành phố hiện có nhiều dấu hiệu khởi sắc và mức lương bình quân tăng nhẹ từ 6 - 8% so với trước. Việc thiếu hụt lao động không quá nghiêm trọng, thậm chí là ít hơn so với mọi năm.

Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp từng bước phục hồi sau đại dịch. Đây là lý do ngay sau Tết, các doanh nghiệp cần tuyển hơn 50.000 lao động để bổ sung kịp thời lực lượng sản xuất.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cũng dự báo, thị trường lao động thành phố sẽ còn sôi động với tổng nhu cầu khoảng 255.000 - 310.000 chỗ làm trong năm nay.

Thị trường lao động châu Âu “khát” nhân lực Thị trường lao động châu Âu “khát” nhân lực

VTV.vn - Thị trường lao động châu Âu đang trong trạng thái "toàn dụng nhân công", hầu như tất cả mọi người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động đều có việc làm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước