Thị trường năng lượng ảnh hưởng do bất ổn tại Iraq

Tuấn Trung-Thứ năm, ngày 19/06/2014 16:25 GMT+7

Diễn biến giá dầu thô ngọt nhẹ New York 6 tháng qua (USD/thùng). Nguồn: Xã luận

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/6, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2014 ở London tăng 81 xu lên 114,26 USD/thùng.

Giá dầu Brent lại tăng theo "độ nóng" của tình hình bạo động và những diễn biến liên quan ở Iraq. Sang phiên sáng 19/6, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, cả dầu thô New York và dầu Brent ở hợp đồng trên đều đồng loạt đi lên, với mức tăng lần lượt là 35 xu và 9 xu, đạt tương ứng 106,32 USD/thùng và 114,35 USD/thùng.

Trong bối cảnh Chính phủ Iraq chưa thể kiểm soát và ngăn chặn được hoạt động tấn công của lực lượng cực đoan “Nhà nước Hồi giáo Iraq và cùng Cận Đông”, các công ty dầu mỏ ở đây khó có thể sớm trở lại hoạt động bình thường và cùng với đó, thị trường năng lượng thế giới sẽ còn tiếp tục bị ảnh hưởng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước