Thị trường trái phiếu có thể báo hiệu FED giảm lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/03/2019 09:37 GMT+7

Cựu Chủ tịch FED Janet Yellen. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Việc đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bị đảo ngược có thể là tín hiệu FED cần giảm lãi suất.

Cựu Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bà Janet Yellen vừa lên tiếng cho rằng, việc đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ bị đảo ngược có thể là tín hiệu truyền tới FED cần một đợt giảm lãi suất, chứ không phải là dấu hiệu của một đợt suy thoái kinh tế kéo dài.

Bà Yellen giải thích, đúng là tăng trưởng đang chậm lại khi dự báo kinh tế Mỹ trong năm 2019 này sẽ chỉ tăng ở mức 2,1% so với mức 3,1% trước đó. Nhưng điều này không thể coi là suy thoái.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Yellen đưa ra dự báo FED sẽ thực hiện giảm lãi suất. Vào đầu tháng 2, bà nhận định động thái kế tiếp của FED có thể là cắt giảm lãi suất nếu đà giảm tốc trên thế giới bắt đầu tác động tới nền kinh tế Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước