Thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản

Hoàng Nga - Trung Duy - Quang Hải (VTV9)-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:44 GMT+7

VTV.vn - Việc thiếu chế tài quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản đã khiến nhiều người như lạc vào "mê trận" thông tin khi đi tìm kiếm mua nhà.

Chưa bao giờ việc tìm kiếm thông tin mua nhà vừa dễ vừa khó như hiện nay. Dễ vì các thông tin có rất nhiều trên mạng Internet hay các kênh phân phối; khó bởi thông tin có thể thật giả lẫn lộn, dễ đánh lừa người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, đã đến lúc cần có một hệ thống thông tin minh bạch cho thị trường bất động sản, đặc biệt là hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản.

Bên cạnh hệ thống dữ liệu của các đơn vị bán hàng, thị trường bất động sản đang cần thêm hệ thống thông tin chính thống từ phía các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, hệ thống dữ liệu chung mới đang xây dựng, với ngân sách lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng nói: "Hàn Quốc để có được hệ thống thông tin kết nối giữa địa phương với Trung ương phải xây dựng trong khoảng 5 năm và mất khoảng 26 triệu USD. Ở nước ta, văn bản pháp luật có rồi nhưng còn phụ thuộc ngân sách".

Trong khi chờ đợi hệ thống thông tin chung từ phía cơ quan Nhà nước, các chuyên gia khuyên người mua nhà nên tham khảo thông tin từ nhiều phía, đặc biệt là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm, có uy tín trên thị trường.

Kinh nghiệm quản lý bất động sản tại Mỹ Kinh nghiệm quản lý bất động sản tại Mỹ

VTV.vn - Nếu không có công việc kinh doanh hay nhu cầu sử dụng, rất ít người tại Mỹ dám đầu cơ bất động sản. Tại sao lại như vậy?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước