Thiếu chính sách cho phát triển ô tô điện tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/10/2019 11:11 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 đã được khai mạc vào chiều qua tại TP.HCM, triển lãm diễn ra đến hết Chủ nhật ngày 27/10.

Tại đây, hàng trăm mẫu xe mới, phiên bản mới đã được 15 hãng xe nổi tiếng trong và ngoài nước trình làng. Đặc biệt, năm nay, có sự xuất hiện nhiều hơn các mẫu xe điện. Ngoài mục đích phục vụ nhu cầu thưởng lãm của khách hàng, việc trình bày dòng xe này cũng mang tới thông điệp về xu hướng phát triển các dòng xe thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Dù còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn cho một lộ trình phát triển xe điện nhưng đại diện các hãng xe đều nhận định xe điện phải được phát triển tại Việt Nam trong tương lai gần vì vấn đề môi trường.

Dự báo tới năm 2025, ô tô điện sẽ chiếm 25% tổng sản lượng ô tô toàn cầu. Và Việt Nam chắc hẳn không đi ngoài xu thế và Chính phủ cần sớm thiết lập nền tảng chính sách cho ngành công nghiệp mới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước