Thiếu hụt chip không ngăn Intel có "năm doanh thu tốt nhất từ ​​trước đến nay"

Ngọc Linh-Thứ năm, ngày 27/01/2022 13:52 GMT+7

Ảnh: The Verge

VTV.vn - Cuộc khủng hoảng chip vẫn đang diễn ra trên toàn cầu, tuy nhiên, điều này không ngăn được Intel có năm tài chính tốt nhất từ ​​trước đến nay.

Theo báo cáo mới nhất của Intel, trong quý 4/2021, Intel đạt doanh thu hàng quý cao nhất từ ​​trước đến nay. Doanh thu của Intel trong năm 2021 đạt 79 tỷ USD, trong đó có khoảng 20,5 tỷ USD là doanh thu quý 4.

Giám đốc điều hành của Intel, ông Pat Gelsinger đã cảnh báo về thiếu hụt chip của các nhà cung cấp sẽ hạn chế tăng trưởng của công ty trong quý 3/2021 vào tháng 10 khi công ty thông báo doanh thu của Nhóm Máy tính Khách hàng đã thực sự giảm 2%. Trên thực tế, số liệu từ Intel cho biết, doanh thu máy tính xách tay giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái vì hãng không thể xuất xưởng gần như nhiều sản phẩm như mục tiêu nhưng họ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn từ mỗi chiếc máy tính khi giá bán trung bình của những bộ phận máy tính xách tay đó đã tăng 14%. 

Thiếu hụt chip không ngăn Intel có năm doanh thu tốt nhất từ ​​trước đến nay - Ảnh 1.

Tuy nhiên, máy tính để bàn đã tăng giá và doanh thu từ các bộ phận khác của công ty đã bù đắp cho sự sụt giảm với nhóm trung tâm dữ liệu của Intel đã tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái lên 7,3 tỷ USD. Các doanh nghiệp nhỏ hơn như Tập đoàn Internet of Things (IOTG) của Intel và Mobileye (công ty công nghệ xe hơi tự lái) cũng có doanh thu nhiều hơn, tăng 36% và 7% trong quý 4/2021 so với quý 4/2020.

Số liệu từ Intel cho biết thêm, lợi nhuận quý cuối cùng của năm 2021 lại giảm 21% so với cùng kỳ năm 2020 xuống còn 4,6 tỷ USD. Lợi nhuận cho cả năm 2021 cũng giảm khoảng 5% so với năm trước đó xuống 19,9 tỷ USD. Giới phân tích cho biết Intel đã ghi nhận chi phí gia tăng và tỷ suất lợi nhuận giảm xuống trong bối cảnh công ty này đang chuyển sang một dây chuyền sản xuất bán dẫn tinh vi hơn.

Trước đó, tháng 10/2021, ông Gelsinger dự đoán, tình trạng thiếu chip sẽ không kết thúc cho đến ít nhất là năm 2023, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Intel khi nhiều chuyên gia cho rằng thị trường PC đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2020 đánh dấu sự tăng trưởng lớn đầu tiên của ngành công nghiệp PC trong một thập kỷ và vào đầu tháng này, Gartner và IDC đã báo cáo rằng doanh số bán hàng đã tăng thêm 10-15% vào năm 2021, với hơn 340 triệu PC được xuất xưởng. Số lượng máy xuất xưởng thậm chí còn lớn hơn nếu không có cuộc khủng hoảng chip toàn cầu.

Intel xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tại Mỹ Intel xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tại Mỹ

VTV.vn - Nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel thông báo sẽ đầu tư 20 tỷ USD vào hai nhà máy mới ở bang Ohio, Mỹ để sản xuất chip tiên tiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước