Thiếu nguyên liệu, nhà máy đường kết thúc sớm vụ ép

Thu Hà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/03/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Thông thường, vụ ép mía kéo dài từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau. Nhưng năm nay, vì thiếu nguyên liệu nên vụ ép mía kết thúc sớm gần 2 tháng so với kế hoạch.

Vụ mía năm 2019, ngoài việc giá cả xuống thấp, nông dân giảm diện tích thì dịch bệnh hại, thời tiết khô hạn cũng làm cho năng suất sản lượng mía của tỉnh Gia Lai giảm sút. Đặc biệt, các nhà máy đường trên địa bàn đã phải kết thúc vụ ép sớm do thiếu nguồn nguyên liệu.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 40.000 ha mía, chủ yếu tập trung tại các huyện phía Đông và Đông Nam. Do ảnh hưởng của nắng hạn, năm nay năng suất mía nhiều nơi chỉ đạt bình quân 60 - 65 tấn mỗi hecta, cá biệt có vùng chỉ đạt 30 - 40 tấn.

Thực trạng mất mùa, mất giá không chỉ khiến người nông dân khó khăn mà hoạt động của 2 nhà máy đường tại tỉnh Gia Lai cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại vùng nguyên liệu các huyện Đông Nam, dự kiến nhà máy sẽ thu 870.000 tấn mía cho vụ ép năm 2019. Tuy nhiên, thực tế chỉ có thể thu về 85% lượng mía nguyên liệu theo kế hoạch đề ra. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với vùng nguyên liệu phía Đông của tỉnh Gia Lai.

Phú Yên tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường Phú Yên tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường Gỡ khó cho ngành mía đường: Bắt đầu từ vùng nguyên liệu Gỡ khó cho ngành mía đường: Bắt đầu từ vùng nguyên liệu Lối đi nào cho ngành mía đường Việt Nam? Lối đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước