Chuyên mục

Thịt mát: Không phải khái niệm mới nhưng còn khá xa lạ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/10/2018 - 12:47 - Góc tiêu tiền

VTV.vn - Thịt mát tuy không phải là khái niệm mới nhưng còn khá xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam.

Chưa có nhãn mác, người tiêu dùng dù có mua được thịt mát thì cũng không biết, còn các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lại gặp khó.

Đầu tư một dây chuyền chế biến thịt mát hàng chục tỷ đồng nhưng hàng năm nay, CTCP sản xuất và thương mai An Việt mới chạy được 15% công suất, chủ yếu vẫn sản xuất các loại thịt tươi. Nhưng khi tiêu chuẩn về thịt mát được ban hành, đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ chuyển sang làm thịt mát nhiều hơn.

Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội đã thực hiện quy trình sản xuất thịt mát này được 6 năm, tuy nhiên lại chưa có sản phẩm nào được gọi là thịt mát. Từ đây, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được dán nhãn "thịt mát".

Ông Sakchai Chatchaisopon - Giám đốc Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội - cho biết: "Tôi nghĩ các doanh nghiệp sẽ phải xiết lại chặt lại quy trình sản xuất thịt mát, kiểm soát tốt chất lượng đầu vào đến đầu ra, vì nay thịt mát đã có tiêu chuẩn, để các sản phẩm đến tay người tiêu dùng có chất lượng nhất và an toàn nhất".

Theo Bộ NN&PTNT, thịt mát là sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Do vậy, tại Việt Nam, Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát vừa được ban hành, nhằm định hướng, sản xuất, kinh doanh thịt chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ người tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Qua "sốt nóng", chủ nhà đất tự giảm giá rao bán xuống cả tỷ đồng

VTV.vn - Từng rao bán căn nhà diện tích hơn 50 m2 xây 4 tầng ở Hà Nội với giá 5,8 tỷ đồng nhưng sau nhiều tháng không có người mua, chủ nhà đã phải giảm xuống gần 1 tỷ đồng.

Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán

VTV.vn - Kể từ đầu năm đến nay, chỉ số Nasdaq đã giảm gần 25% trong khi chỉ số S&P 500 ghi nhận chuỗi giảm trong sáu tuần và giảm khoảng 16% so với mức kỷ lục của chỉ số này.