Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn tốt và dư thừa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/11/2022 08:55 GMT+7

VTV.vn - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thanh khoản của toàn hệ thống tổ chức tín dụng hiện vẫn tốt và đang dư thừa.

Yếu tố tâm lý và các diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, tiền tệ quốc tế đang gây ra những tác động không nhỏ tới thị trường tiền tệ, ngoại hối trong nước.

Ngân hàng Nhà nước đang và sẽ có những hành động, giải pháp gì để hạn chế những ảnh hưởng bất lợi này? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng để làm rõ những vấn đề này.

PV: Thưa Thống đốc, thời gian gần đây Thống đốc có nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, trong thời điểm này cũng như trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước đã và đang có giải pháp gì để đảm bảo việc này?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn tốt và dư thừa - Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng: Xét về bình diện toàn hệ thống, thanh khoản đang tốt và hiện dư thừa. Trong tháng 10 vừa qua, thị trường chịu tác động bởi những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và chịu tác động chủ yếu bởi yếu tố tâm lý. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nhanh chóng và kịp thời thực hiện vai trò điều tiết để thực hiện các công cụ giải pháp và đưa tiền ra hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tổ chức một số cuộc họp với các ngân hàng thương mại để cùng nhau đánh giá, phân tích và xác định những điểm nghẽn của thị trường từ đó có giải pháp phù hợp. Qua đánh giá và phân tích, các tổ chức tín dụng cũng đều thống nhất ở trong bối cảnh hiện nay, bản thân các tổ chức tín dụng cần phải tăng cường sự đoàn kết, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu đảm bảo an toàn hệ thống cũng như của từng ngân hàng. Các ngân hàng đều đảm bảo chỉ tiêu an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Chủ động với những biến động phức tạp của kinh tế thế giới, bản thân các tổ chức tín dụng cũng thấy rằng cần phải rà soát, đánh giá một cách thận trọng hơn để chủ động có giải pháp cải thiện để làm sao đảm bảo hệ thống được an toàn vững chắc. Với vai trò điều hành của mình, Ngân hàng Nhà nước cũng sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là dịp cuối năm.

PV: Để kiềm chế lạm phát, thời gian qua, FED và hàng loạt ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất. Điều này gây áp lực như thế nào đến Việt Nam, thưa Thống đốc?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng: Trên thực tế, áp lực đối với thị trường tiền tệ và ngoại hối không chỉ là áp lực đối với Việt Nam, mà còn là áp lực đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới tác động đến kinh tế, tiền tệ của Việt Nam là không tránh khỏi, chúng ta cần chủ động tâm thế để ứng phó với những diễn biến đó.

Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành đã chủ động, linh hoạt đưa ra các giải pháp để ứng phó và đã góp phần đạt được ổn định kinh tế vĩ mô cũng như ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối như hiện nay. Hiện thị trường diễn biến ngày càng tích cực và tâm lý thị trường ngày càng ổn định. Thị trường áp lực và biến động mạnh, nhưng đó là bối cảnh chung của các nước trên thế giới không chỉ đối với Việt Nam. Quan trọng là nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn rất tích cực.

Vừa qua, Fitch Ratings đã tiếp tục khẳng định và xếp hạng Việt Nam ở mức BB, triển vọng tích cực.

PV: Trước áp lực của thế giới như vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những giải pháp điều hành như thế nào trong thời gian tới?

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng: Điều quan trọng là Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành cần tăng cường công tác dự báo, phân tích tình hình và liên tục cập nhật những diễn biến mới để chủ động đưa ra các giải pháp điều hành. Khi điều hành cần phối hợp tổng thể các chính sách kinh tế vĩ mô, không chỉ riêng chính sách tiền tệ.

Hiện nay Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã và đang chỉ đạo rất quyết liệt đối với việc tăng cường đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công cũng như thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm, qua đó giảm bớt áp lực tiền tệ và tín dụng lên hệ thống ngân hàng, hoặc là các giải pháp của Chính phủ đang chỉ đạo để tăng cường xúc tiến thương mại, tăng cường xuất khẩu, thu hút các dòng vốn… giúp cải thiện cung cầu của thị trường ngoại tệ cũng như giảm áp lực tỷ giá.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, có những thời điểm thị trường ngoại hối biến động Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp với số lượng lớn ngoại tệ nhưng sau đó đã quay trở lại để mua ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động bám sát và nắm chắc tình hình để đưa ra những giải pháp và công cụ điều hành phù hợp với liều lượng cũng như thời điểm hợp lý, phù hợp ở đây đó là phù hợp với xu thế của thế giới nhưng cũng phù hợp với thực tiễn đặc thù của nền kinh tế Việt Nam. Chính sách tiền tệ cũng sẽ được điều hành trong mối quan hệ phối hợp, hài hòa với chính sách, tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác trong tổng thể các giải pháp điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt để kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội.

Xin cảm ơn Thống đốc đã tham gia cuộc trao đổi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước