Thông quan trở lại thanh long qua cửa khẩu Móng Cái

VTV Digital-Thứ năm, ngày 23/09/2021 18:57 GMT+7

VTV.vn - Hiện mặt hàng thanh long đã được thông quan trở lại tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau hơn 1 tuần chính quyền TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tạm dừng thông quan mặt hàng trái cây như thanh long của Việt Nam, tại cầu phao tạm thuộc cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để thống nhất các phương án phòng, chống dịch COVID-19, hiện mặt hàng thanh long đã được thông quan trở lại.

Ghi nhận vào sáng nay ở khu vực điểm xuất hàng tại cầu phao tạm hàng Km3+4 và khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khẩn trương, tích cực, huy động tối đa lực lượng bốc xếp, nhanh chóng xuất khẩu lượng hàng hóa đang ùn ứ. Từ hôm qua (22/9) đến nay, gần 100 container trái cây thanh long với tổng khối lượng 220 tấn đã được xuất khẩu.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, TP Móng Cái đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch. Vị trí lấy mẫu gồm tay nắm cửa xe, vô lăng, thành trong container, bề mặt bao bì, bao gói hàng hóa và một số mẫu hàng hóa.

Thông quan trở lại thanh long qua cửa khẩu Móng Cái - Ảnh 1.

Từ hôm qua (22/9) đến nay, gần 100 container trái cây thanh long với tổng khối lượng 220 tấn đã được xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh minh họa: TTXVN)

"Tất cả những mặt hàng nông sản cũng như hàng đông lạnh của nhân dân chuyển ra ngoài này, cơ quan hải quan tạo đều điều kiện thông quan nhanh", ông Phạm Ngọc Thạch, Đôi trưởng Đội kiểm tra giám sát số 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

Còn tại cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đang được thông thương, mỗi ngày khoảng 500 container. Tuy nhiên, trong đó chủ yếu là hàng nhập, còn hàng xuất khẩu của Việt Nam chỉ chiếm 1/3, khoảng 70 container.

Riêng mặt hàng thanh long, sau hơn 1 tháng tạm dừng xuất khẩu, các công tác đối thoại với nước bạn để nối lại hoạt động xuất khẩu vẫn đang tích cực được diễn ra.

Hiện nay, cơ quan phía Hà Khẩu, Trung Quốc cũng đã thống nhất các phương án về phòng chống dịch do hai bên đưa ra, do vậy việc xuất khẩu thanh long có thể sẽ tiếp tục được trở lại trong những ngày tới.

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam

VTV.vn - Do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc thanh long, chính quyền Đông Hưng (Quảng Tây) thông báo dừng nhập khẩu 7 ngày tại Cầu phao tạm Đông Hưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước