Thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu sau Nghị quyết 42

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 06:12 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hơn 5.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC thu hồi chỉ trong khoảng 1 tháng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực.

Con số này chiếm 1/3 tổng số nợ xấu được xử lý từ đầu năm 2017 tới nay.

Tốc độ xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn nhờ Nghị quyết 42 đã cho phép chủ nợ có quyền chủ động hơn trong xử lý tài sản thế chấp. 

Điều này có nghĩa với những trường hợp mà người đi vay chây ì không chịu giao tài sản đảm bảo, VAMC và các Ngân hàng có thể chủ động thu giữ mà không nhất thiết phải đưa qua tòa án xét xử như trước, tránh việc quá trình tố tụng kéo dài, khiến nhiều vụ việc mất tới 3 - 4 năm để xử lý.

Để hạn chế tranh chấp, lãnh đạo VAMC phát đi thông điệp sẽ tạo điều kiện cho những người đi vay có sự hợp tác tốt với VAMC khi xử lý tài sản.

Riêng trong năm 2017, VAMC sẽ cố gắng thu hồi được 22.000 tỷ đồng nợ xấu, bằng 1/3 tổng số nợ được xử lý kể từ khi thành lập tới nay.

Cơ chế xử lý nợ xấu của Nghị quyết 42 Cơ chế xử lý nợ xấu của Nghị quyết 42 Nghị quyết 42 - Chìa khóa 'gỡ mìn' xử lý nợ xấu Nghị quyết 42 - Chìa khóa "gỡ mìn" xử lý nợ xấu VAMC thu giữ tài sản bảo đảm đầu tiên theo Nghị quyết 42 VAMC thu giữ tài sản bảo đảm đầu tiên theo Nghị quyết 42

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước