Thu hút đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam dự báo giảm mạnh vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thống kê dự báo, thu hút đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam quý I sẽ giảm 50% và quý II sẽ giảm 30%.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc kiểm soát chặt đường biên, hàng hoá xuất nhập khẩu hạn chế đã ảnh hưởng nhiều tới các doanh nghiệp sản xuất và thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam trong năm nay.

Tổng cục Thống kê dự báo, thu hút đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam quý I sẽ giảm 50% và quý II sẽ giảm 30% đồng thời, ảnh hưởng lan tỏa tới dòng đầu tư của các quốc gia khác tương ứng trong quý I và quý II cũng sẽ giảm 10% và 5%. 

Dự báo trong quý I này, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sẽ đạt 10,3 tỷ USD, giảm 1,8 tỷ USD, tương ứng giảm 16,6 điểm phần trăm so với kịch bản ban đầu. Tính chung cả năm 2020, thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ giảm 2,46 tỷ USD, tương đương giảm 6,8 điểm phần trăm tăng trưởng so với kịch bản ban đầu.

Tăng trưởng tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2020 Tăng trưởng tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm 2020

VTV.vn - Tăng trưởng tiếp tục là điểm sáng trong năm 2020 nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng 7% theo quyết tâm của Chính phủ là thách thức không nhỏ với Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước