Thu thuế bán hàng qua mạng: Bài toán khó với ngành thuế

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 10:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó có những nội dung cụ thể về việc bán hàng qua mạng là chủ đề của nhiều tờ báo ra ngày 10/11.

Báo Tuổi trẻ sáng 10/11 đã ghi nhận ý kiến băn khoăn của các bên liên quan. Chính một số người bán hàng qua mạng cho rằng với hàng trăm ngàn giao dịch mỗi ngày, làm sao cơ quan thuế kiểm soát nổi.

Hơn nữa, người kinh doanh có thể lách bằng thanh toán tiền mặt, nếu chuyển khoản qua ngân hàng sẽ núp bóng dưới mục đích khác chứ không phải là thanh toán tiền mua hàng. Còn lãnh đạo Chi cục Thuế Quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã phát đi hơn 600 thư mời nhưng chưa đến 20% số người bán hàng qua Facebook lên làm việc, chưa nói gì đến việc tự giác nộp thuế.

Thu thuế bán hàng qua mạng: Bài toán khó với ngành thuế - Ảnh 1.

Một số ý kiến khác trên bài viết của Tuổi trẻ cho rằng nếu muốn thu thuế các giao dịch mua hàng qua Facebook, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính nên cải tiến công nghệ, thay đổi cách thức quản lý thay vì thu theo cách truyền thống. Cơ quan thuế nên thí điểm những trường hợp kinh doanh lớn, còn nhắm đến từng giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên, e rằng không đủ lực lượng để kiểm soát.

Cũng bàn về nội dung dự thảo trên nhưng báo Người lao động sáng 10/11 lại tập trung vào nội dung Bộ Tài chính đề ngịi nhà cung cấp nước ngoài (như Google, Facebook) khai báo nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ mà tổ chức nước ngoài có cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Một số chuyên gia, luật sư cho rằng việc này không khó bởi khách hàng mua quảng cáo Google, Facebook đa phần đều trả bằng thẻ tín dụng Visa, Master nên chỉ cần lấy số liệu giao dịch thẻ từ ngân hàng là có thể biết được doanh số phát sinh để tính thuế. Nhà nước cần có thỏa thuận tư pháp với các quốc gia như Mỹ (là quốc gia sở tại của Google, Facbook) về việc nộp thuế.

Bàn về các nội dung trên, tờ Người lao động trích lời ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử không chỉ là bài toán khó đối với ngành thuế Việt Nam mà còn là thách thức đối với hoạt động giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Là nước chủ nhà của APEC 2017, Việt Nam cũng đã đưa nội dung này vào chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC để tìm giải pháp chung.

Khó thu thuế kinh doanh qua Facebook! Khó thu thuế kinh doanh qua Facebook! Thu thuế 1 doanh thu các cá nhân kinh doanh qua Facebook Thu thuế 1 doanh thu các cá nhân kinh doanh qua Facebook Những thắc mắc về việc thu thuế kinh doanh qua Facebook Những thắc mắc về việc thu thuế kinh doanh qua Facebook

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước