Thu thuế nhà thầu qua khấu trừ trên tài khoản: Khó khả thi!

Thúy Hằng - Mai Phương - Minh Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Thu thuế nhà thầu qua khấu trừ trên tài khoản được coi là một trong những giải pháp hiệu quả nhưng để thực hiện lại không dễ dàng.

Theo quy định hiện nay, ngân hàng muốn thực hiện trừ tiền tài khoản của khách hàng phải có sự đồng ý dựa trên hợp đồng ký kết hai bên, hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền đề nghị. Ngoài ra, việc khai và nộp thuế nhà thầu được quy định là sau khi thanh toán chậm nhất 10 ngày.

Như vậy, chưa đến kỳ hạn mà đã khấu trừ là trái luật. Do đó, theo các chuyên gia trước mắt là cần yêu cầu các đơn vị này đăng ký tài khoản tại Việt Nam và các ngân hàng cần cung cấp cho cơ quan thuế.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng có kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp nghiên cứu để thực hiện giải pháp về thanh toán. Cụ thể, yêu cầu các dịch vụ xuyên biên giới khi thanh toán phải thanh toán qua cổng thanh toán nội địa thông qua Công ty cổ phần thanh toán quốc gia - Trung tâm Napas. Từ đó, cơ quan thuế mới kiểm soát được doanh thu của các dịch vụ này để có cơ sở đề nghị tổ chức nước ngoài khấu trừ nộp thuế.

Bàn về chuyện thu thuế với hoạt động kinh doanh qua mạng Bàn về chuyện thu thuế với hoạt động kinh doanh qua mạng

VTV.vn - Hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội đã trở nên phổ biến và việc thu thuế đối với các cá nhân, tổ chức đối với hoạt động này sẽ như thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước