Thủ tướng Anh thừa nhận từng có lợi ích ở quỹ đầu tư của cha

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 10:29 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều ngày né tránh, Thủ tướng Anh David Cameron đã chính thức thừa nhận, từng có lợi ích liên quan trong hoạt động của quỹ đầu tư Blairmore Holdings.

Thủ tướng Anh Cameron đã thừa nhận, ông và phu nhân từng có cổ phần tại quỹ đầu tư Blairmore Holdings do cha mình thành lập ở Bahamas, quỹ này được hỗ trợ thành lập bởi chính Mossack Fonseca, công ty luật Panama là tâm điểm chú ý trong cả tuần qua.

Nhưng cũng khẳng định, ông đã bán số cổ phần này với giá 30 nghìn Bảng vào tháng 1/2010, vài tháng trước khi nhậm chức Thủ tướng Anh. Văn phòng Thủ tướng hiện vẫn từ chối bình luận là liệu còn thành viên nào trong gia đình Cameron, đặc biệt là mẹ ông, còn giữ cổ phần tại Blairmore không, hay còn tài sản nào khác ở nước ngoài không.

Khi còn sống, cha của Thủ tướng Cameron không chỉ sáng lập quỹ đầu tư Blairmore Holdings. Ông Ian Cameron được cho là còn sở hữu một số quỹ khác ở Jersey, lãnh thổ hải ngoại của Anh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước