Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Hoàng Huy-Thứ hai, ngày 20/07/2020 16:51 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (20/7/2000 - 20/7/2020).

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Thủ tướng cho rằng, sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đang tập trung toàn lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 2.

Mở đầu buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán.

Nghi lễ đánh cồng đã rất quen thuộc với thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một nghi lễ được thực hiện khi các doanh nghiệp chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Bên cạnh đó, nghi lễ này còn được thực hiện tại các sự kiện lớn như Tổng thống Mỹ Bush đến thăm HOSE...

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tính đến ngày 30/6 năm nay, trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có 380 mã cổ phiếu niêm yết, 43 trái phiếu.... Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, tương đương 57% GDP.

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 4.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhận cờ của Bộ Tài chính vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu thi đua ngành tài chính năm 2019.

Trong 10 năm gần đây, tổng số vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tương đương 14% tổng mức đầu tư toàn xã hội, đóng góp quan trọng chia sẻ nhiệm vụ huy động vốn cùng hệ thống tín dụng ngân hàng, giúp nền kinh tế duy trì tốc độ tăng tổng mức vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp hình kỷ niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ, sơ khai đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 6.

Các cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Tài chính.

Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 7.

Trao tặng giấy khen của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Kỷ niệm chương của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho các đơn vị thành viên thị trường.


Thủ tướng đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Ảnh 8.

Các đơn vị thành viên thị trường nhận kỷ niệm chương của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thành thị trường mới nổi Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thành thị trường mới nổi

VTV.vn - Sáng 20/7, tại TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước